|
100 triệu chưa phải là nhiều
"Từ giờ đến cuối năm sẽ phải hoàn thành vài CD cho một số ca sĩ. Trước mắt sẽ là Hồ Ngọc Hà vol.3. Sau đó tôi còn hai dự án viết nhạc phim truyện nhựa rất hứng thú, một là phim truyện tâm lý và một bộ phim hành động", nhạc sĩ Huy Tuấn bật mí những kế hoạch sắp tới của anh.
- Nhạc sĩ nổi tiếng như anh thì rất giàu, anh sẽ nói gì?
- Có thể nói chúng tôi giàu bởi vì chúng tôi có một tài sản mà tiền bạc cũng không thể mua được, đó là cảm xúc. Chúng tôi giàu là vì thế.

|
| Nhạc sĩ Huy Tuấn. |
- Đức Trí từng nhận thù lao đến 100 triệu đồng khi viết nhạc cho phim "Nữ tướng cướp". Cũng là một người viết nhạc phim, anh thấy sao?
- Tôi nghĩ hãng phim đã trả cho Đức Trí số tiền ấy để có một sản phẩm tốt, đó là một cách đầu tư đúng đắn với phương châm "tiền nào của ấy". Họ là nhà kinh doanh nên chẳng ai dại gì mà bỏ tiền ra một cách phung phí. Còn với tôi, 100 triệu để viết nhạc phim cũng không phải là nhiều, quan trọng là bạn phải có một sản phẩm tương xứng.
- Nhìn anh khá dữ dằn với cái đầu gần như không có tóc, còn con người anh ngoài đời như thế nào?
- Ngược lại hẳn với những gì gọi là dữ dằn. Tôi sống tình cảm nên nhiều khi cũng khổ vì nó, đây cũng có thể gọi là điểm mạnh đồng thời là chỗ yếu của tôi.
- Trong khoảng 5 năm du học ở Nga và 7 năm ở Đức, anh đã học được những gì?
- Những năm tháng ấy đã cho tôi tất cả những gì mà tôi cần cho sự nghiệp của mình. Những kiến thức và quan trọng hơn là cái nhìn đúng về những điều cơ bản của một nền âm nhạc chuyên nghiệp, showbiz... Chúng ta đang ở những bước đầu đi đến sự nghiệp, cụ thể là nền nhạc nhẹ và công nghệ showbiz. Vì thế tôi nghĩ mình cũng chưa cần vội vã ngó nghiêng đi đâu xa mà hãy bắt đầu từng bước một cách đúng đắn và chắc chắn với các thể loại âm nhạc: những rock ra rock, jazz đúng jazz... Sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện tiếp theo được.
- Hiphop, giờ đến rock đang lên ngôi như một trào lưu. Vậy bao giờ sẽ là thời điểm của R&B, món tủ của anh?
- Món tủ của tôi đã có từ lâu rồi. Chúng tôi không làm nhạc theo trào lưu, cái mà chúng tôi muốn đó chính là những điều tôi đã nói ở trên, mọi thể loại âm nhạc đều được chào đón nhưng hãy làm và sử dụng nó với một thái độ khác. Làm đến nơi đến chốn, có đầu có đuôi, chỉ như thế mới có thể có những nền tảng vững chắc cho một nền âm nhạc chuyên nghiệp. Cách đây gần 10 năm chúng tôi đã làm R&B khi mà chưa ai bắt đầu với nó. Giờ thì đã thành câu cửa miệng của nhiều người. Nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục con đường ấy vì chúng tôi thấy mình vẫn cứ như là đang đi những bước đầu tiên mà thôi.
- Tình bạn của anh và Anh Quân bắt đầu từ khi nào?
- Chúng tôi đã đi học với nhau từ khi còn rất bé và cũng vì có chung một sở thích âm nhạc, cùng say mê funk, jazz, R&B nên vì thế mà đến giờ vẫn làm việc chung với nhau. Những công việc chung mà cả hai làm đều được nhắc đến thì quả thật là đáng mừng. Hơn nữa người mà luôn được nhắc đến cùng với tôi không phải là bất kỳ ai khác nữa nên tôi cũng cảm thấy tự hào.
- Anh và Anh Quân đang cùng hợp tác để đào tạo cho Phương Anh. Anh có thể nói cụ thể hơn về dự án này?
- Chúng tôi vừa ra mắt cho Phương Anh một CD mang tên Giấc mơ. Đây là một giọng ca mà tôi thấy có triển vọng nhất trong thế hệ của cô. Cũng còn vài dự án nữa mà tôi chưa thể tiết lộ được, sẽ thông báo ngay khi có dịp.
- Tại sao anh và Hồ Ngọc Hà đang hợp tác tốt thì dừng lại?
- Chúng tôi chưa bao giờ dừng lại, ngay cả việc thu CD của Hà do Đức Trí sản xuất cũng nằm trong kế hoạch mà chúng tôi bàn từ trước. Và bước tiếp theo của dự án này sẽ là một CD gồm những bài hát của tôi và Đức Trí cho Hồ Ngọc Hà vol.3.
- Dạo gần đây, các ca sĩ trong Nam có khuynh hướng đổ xô ra hợp tác cùng những tên tuổi Hà Nội trong đó có anh, anh lý giải sao về điều này?
- Tôi nghĩ đây cũng là lẽ thường tình. Trước đây các ca sĩ ai ai cũng muốn có những CD ra ào ạt, một năm mỗi người ra vài cái. Chỉ có riêng vấn đề thời gian thôi, nếu họ có muốn cộng tác với chúng tôi ngoài này thì cũng không đủ để di chuyển như vậy. Nhưng giai đoạn ấy đã qua rồi. Thính giả không còn thụ động đến mức độ cái gì là nghe cái ấy, các ca sĩ đã kỹ lưỡng hơn và dành nhiều thời gian, sự đầu tư hơn với các dự án của mình. Có lẽ vì vậy mà khoảng cách giữa Hà Nội và TP HCM đã ngắn lại.
- Một nhạc sĩ lớn tuổi có nói rằng, ngày xưa mỗi tác giả hay ca sĩ xuất hiện luôn có một phong cách riêng và dễ dàng được công chúng chú ý. Còn bây giờ khó tìm những nét độc đáo riêng. Họ như nhau cả. Anh cảm thấy thế nào?
- Có thể nhiều người tự ái nhưng tôi thì không. Vì tôi không nằm trong số những người ấy.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)
|