|
Khoái đội Pháp
Tuấn Hưng xuất hiện với bộ đồ trắng rất thể thao và khi đề cập đến bóng đá, chàng ca sĩ này hào hứng phân tích các đội bóng của World Cup như một chuyên gia thực thụ. Anh tiết lộ: "Kiến thức bóng đá của tôi có lẽ chỉ kém các bình luận viên bóng đá chút xíu thôi nhé".
- Anh phát hiện ra niềm say mê bóng đá của mình từ khi nào?
- Bắt đầu từ Mexico 1986, tôi biết thế nào là bóng đá. Từ đó tôi không chỉ xem các trận đấu World Cup mà bất kỳ một giải đấu nào, từ trong nước đến quốc tế tôi đều quan tâm hết, ngày nào cũng đọc báo, lướt web để xem tin thể thao. Tôi cũng là một cầu thủ của đội bóng nghệ sĩ TP HCM, ở trong đó thì đá với các thành viên trong đội, còn ra Hà Nội toàn đá với trẻ con ở vườn hoa.
- Kế hoạch xem bóng đá của anh như thế nào?
- Thật tiếc là tôi phải xem trận khai mạc ở tận Canada vì đang đi lưu diễn. Ngày 12/6 tôi mới về Hà Nội để xem bóng đá cùng bạn bè, tôi không thể bỏ qua được những trận bóng đá và chắc chắn là có cá độ chút chút cho vui.

|
| Ca sĩ Tuấn Hưng. |
- Anh đánh giá thế nào về các đội tuyển nổi bật của World Cup lần này?
- Mọi người đã nói quá nhiều về Brazil và cho rằng họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhưng theo tôi thì tất cả những đội đều có sức mạnh riêng và sự may mắn có thể xảy ra ở phút cuối mà. Brazil là đội bóng hội tụ toàn các ngôi sao nhưng họ chỉ đá hay khi ở các câu lạc bộ còn khi tập trung cho đội tuyển quốc gia, mỗi ngôi sao đều có "cái tôi" quá lớn nên khó có tính đồng đội.
Bóng đá Nam Mỹ lên rất mạnh, bên cạnh Brazil có Argentina nhưng các đội bóng châu Âu cũng không thể coi thường. Họ có sự tính toán và chiến thuật rất kỹ lưỡng qua từng trận đấu, có thể họ đá không đẹp nhưng hiệu quả. Linh tính mách bảo tôi đội Pháp năm nay vẫn là ứng cử viên sáng giá, đội hình cầu thủ không phải mạnh nhất so với 4 năm trước nhưng bên cạnh các cầu thủ gạo cội họ cũng có những cầu thủ trẻ xuất thân từ những câu lạc bộ rất mạnh của Pháp. Hàng tiền vệ, tiền đạo của Pháp tôi đánh giá mạnh ngang đội Brazil. Bên cạnh đó, tôi rút ra một quy luật, vòng chung kết diễn ra ở châu lục nào thì những đội bóng của châu lục đó sẽ mạnh vì họ không bị ảnh hưởng bởi môi trường, khí hậu.
- Còn đội tuyển Anh thì sao?
- Tôi chưa bao giờ yêu thích đội bóng này, mà động lực chiến đấu duy nhất của họ là Rooney lại bị chấn thương nên càng không có hy vọng gì cả.
Tôi đánh giá Italy sau Pháp, trước đây lối đá của họ là phòng thủ chặt, đổ bê tông nhưng vài năm trở lại đây các đội bóng thế giới nói chung thiên về tấn công nhanh và phòng thủ cũng rất nhanh, đội Italy cũng nằm trong xu hướng đó. Nhưng đội bóng này cũng có một số vấn đề về hàng tiền đạo mặc dù có Luca Toni của Fiorentina và sự trở lại của Inzaghi của AC Milan. Hàng tiền vệ và hậu vệ của đội bóng này khá tốt. Bên cạnh đó Italy cũng bị ảnh hưởng phần nào do thời gian gần đây nội bộ lục đục với những scandal dàn xếp tỷ số.
Huyền My thực hiện
|