Thứ bảy, 30/8/2008, 16:53 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Everything I do, I do it for you do danh ca Bryan Adams trình bày. Theo yêu cầu của độc giả ở email: tutg77@yahoo.com cùng lời nhắn: "Vì hoàn cảnh công tác xa nhà nên tôi nhờ quý báo gửi tặng đến người vợ yêu thương cùng cô con gái rượu của tôi bài hát: Everything I do, I do it for you do ca sĩ Bryan Adams trình bày, cùng lời nhắn: "Bố Cún yêu và nhớ hai mẹ con Cún thật nhiều! Xin cảm ơn quý báo. Trần Anh Tú (Quảng Châu - Trung Quốc!)".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ tư, 24/5/2006, 09:09 GMT+7

Yêu nhạc tiền chiến

Yêu thích dòng nhạc tiền chiến và lựa chọn làm hướng đi cho riêng mình, Đức Tuấn đang thả sức “tung hoành” trong “sân chơi” của mình và gặt hái được những thành công nhất định. Không phải là một Đức Tuấn chững chạc, lịch sự vẫn thường xuất hiện trên sân khấu mà là một Đức Tuấn trẻ trung, bụi bặm và có phần ham chơi khi gặp ngoài đời.

- Có lý do gì không khi mỗi album của anh số lượng bài hát không vượt qua con số 8?

- Không phải tôi không thể tìm được ca khúc để đưa vào đĩa mà tôi cho rằng đó là một cách làm rất chuyên nghiệp (cười). Khi làm, tôi thuờng tính toán về hiệu quả của sản phẩm mà mình sẽ làm ra, nó sẽ phù hợp với tai người nghe thế nào, giá trị ra sao và chất lượng đĩa sẽ đạt ở mức độ nào? Tôi làm đĩa với một sự chắt lọc tuyệt đối, muốn ca khúc nào cũng là ca khúc hay và thật lòng muốn bỏ đi thói quen là nhiều khi khán giả chỉ nghe 1-2 bài trong đĩa mà không nghe tất cả. Vì thế tôi thường đầu tư kỹ để có sự đồng đều giữa tất cả các ca khúc. Khán giả có thể nghe hết cả album mà không phải bỏ bài nào vì chất lượng của nó.

Ca sĩ Đức Tuấn.

Ca sĩ Đức Tuấn.

- Từ cuối năm 2005 đến nay, anh ra album liên tục, anh tính trước được thời điểm để PR cho chính mình?

- Nói thật là hơi oan cho tôi đấy, bởi vì tôi không cố tình để đến thời điểm khán giả biết đến mình nhiều mới tung album ra như thế đâu. Tất cả đều là những ý tưởng có từ lâu rồi nhưng rồi cứ bị dồn lại, cho đến khi có thể giải quyết được thì lại giải quyết tất cả một lúc luôn nên mới thế. Ví dụ như album Đôi mắt người Sơn Tây, tôi thu xong cả nửa năm trời rồi nhưng giấy tờ trục trặc nên không phát hành được. Cho đến lúc được phát hành thì đúng vào thời điểm mọi người bắt đầu biết đến tôi, còn tôi thì đang nỗ lực khẳng định phong cách cũng như hình ảnh của mình sau một thời gian dài im lặng. Có thể nói đó cũng là một may mắn của tôi.

- Có khi nào anh cảm thấy hơi thiệt thòi khi dòng nhạc mình theo đuổi chưa đến với nhiều đối tượng khán giả hơn?

- Tôi cho là mình đang đi đúng đường, xét về một khía cạnh nào đó thì âm nhạc cũng là một thứ hàng hoá mà con người cần đến vậy. Tôi cảm thấy nhu cầu nghe của khán giả với dòng nhạc này vẫn còn rất nhiều, những album của tôi rất tốt về mặt doanh thu, tôi gần như không bị cạnh tranh mà một mình một sân. Vừa làm được theo đúng ý thích của mình, lại vừa đạt hiệu quả kinh tế tốt thì sao nói là thiệt thòi được.

- “Không bị cạnh tranh…” - đây là một trong những lý do để anh lựa chọn dòng nhạc này làm hướng đi cho mình?

- Khi tôi bắt đầu xác định hướng đi cho mình, đơn thuần đó chỉ là niềm đam mê của tôi thôi. Tôi thấy dòng nhạc này có giá trị thật sự nên muốn nó sẽ phát triển mạnh ở Việt Nam chứ không muốn để mất hoặc chết đi. Tôi cứ tự an ủi mình là có thể bước đầu tôi chưa thành công nhưng dần dần tôi sẽ làm được. Điều tôi thật sự mong muốn là sẽ đưa đến với khán giả sự đa dạng hoá trong dòng hát này, tạo cho người nghe một chút trữ tình, vẫn là cách hát bán cổ điển nhưng có nhiều màu sắc khác nhau trong mỗi album.

- Những ca khúc này có ảnh hưởng thế nào đến tính cách của anh?

- Khi hát, tôi thường hoá thân thành nhân vật của bài hát, lúc đó con người tôi là của bài hát chứ không là của tôi nữa. Nhưng sau đó, tôi sẽ vẫn là tôi như bây giờ, một Đức Tuấn trẻ trung, có phần bụi bặm nữa. Tôi hát những ca khúc đó bằng tâm lý, cảm nhận của một người 26 tuổi hát về tình yêu chứ không cố tình làm cho mình già đi hay chững chạc hơn.

- Sau chương trình Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng, anh có được nhiều may mắn hơn. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi không phủ nhận điều này - may mắn luôn là một yếu tố rất quan trọng với người nghệ sĩ. Nhưng nếu may mắn không thôi thì chưa đủ mà mình còn phải có cơ hội để chứng tỏ khả năng, cố gắng của mình. Tôi luôn tâm niệm “May mắn không đến với người đi tìm kiếm mà chỉ đến với những người biết tạo ra nó”.

- Không ít người nói anh “chảnh”, ngạo mạn... Anh nghĩ sao?

- Tôi là người thẳng tính, thường không nghĩ đến chuyện phải lấy lòng người này, người kia, thêm một khuyết điểm mà tôi thừa nhận là chưa khéo trong cách ứng xử. Có lẽ vì thế mà mọi người nói tôi “chảnh”. Tôi thường làm việc theo đúng nguyên tắc của mình mà đôi khi nó không phù hợp với nguyên tắc làm việc của giới nghệ sĩ TP HCM nói riêng và nghệ sĩ nói chung. Nhưng phải nói thật một điều là tôi tự hào với những gì mình đã làm được và luôn tự tin vào bản thân mình nữa.

- Anh nghĩ mình còn điểm gì cần khắc phục nữa?

- Cách hát của tôi đã khác với trước rất nhiều rồi, có độ sâu và chín hơn, tôi hát thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhưng phong cách biểu diễn thì chưa “đỉnh”. Một điểm nữa là kỹ thuật thanh nhạc, tôi muốn vượt qua kỹ thuật hiện nay của chính mình và cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa.

- Kế hoạch mới nhất của anh sẽ là?

- Một album song ca với ca sĩ Hồ Ngọc Hà với những ca khúc xưa một thời, một album nhạc Phạm Duy gồm 9 bài mà tôi nghĩ là album được đầu tư nhiều nhất trong năm nay của tôi, có nhiều ca khúc quen thuộc như: Ngày xưa Hoàng Thị, Tình ca, Đưa em tìm động hoa vàng, Nghìn trùng xa cách... Tôi muốn làm cho nó hay tuyệt đối với những kỹ thuật, công nghệ áp dụng cho âm nhạc tốt nhất. Sau đó có thể là một album của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

- Anh có nghĩ một lúc nào đó, anh sẽ thay đổi dòng nhạc mà mình đã lựa chọn?

- Tôi nghĩ là không, tôi chỉ nghĩ mình sẽ theo đuổi nó và làm sao cho thật hoàn chỉnh hơn, tốt hơn chứ không thay đổi.

(Theo tạp chí Truyền Hình Hà Nội)

 
Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 


Ca sĩ Hồng Ngọc trả lời trực tuyến.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp