|
Suýt tự tử
Không còn vẻ mệt mỏi sau tất cả những gì đã xảy ra, tiếp Ngôi Sao tại văn phòng luật J&J hôm qua, Yến Vy tỏ ra khá tự tin khi nói rằng điều cô mong muốn nhất bây giờ là cơ quan chức năng làm rõ cô có phải là nạn nhân hay không.
- Qua lời khai đầu tiên với cơ quan công an, Phan Thanh Tòng cho rằng việc quay đoạn phim nóng bỏng trong phòng the giữa anh ta và chị hoàn toàn được sự đồng ý của chị. Cuộn băng đã được sao ra làm 3 bản và chị đang giữ một bản, chị nói gì về điều này?
- Đó chỉ là lời khai từ phía Tòng, bản thân tôi đã khẳng định là mình không đồng tình với việc quay phim này. Tôi đã năn nỉ anh ta hủy bỏ cuộn phim và khổ sở đến mức suýt tự tử thì làm sao tôi có thể giữ những cuộn phim đó trong nhà của mình.
- Chị quan niệm như thế nào về việc ghi hình những cảnh ân ái để làm kỷ niệm?
- Tôi ý thức rõ giá trị đạo đức của người phụ nữ. Hơn nữa, là người phụ nữ Việt Nam, tôi quan niệm công, dung, ngôn, hạnh phải được đặt lên hàng đầu, không có lý do nào tôi đồng tình với những việc như vậy.

|
| Yến Vy và luật sư trao đổi với phóng viên Ngôi Sao. |
- Việc mỗi lần chị đi đóng phim hoặc biểu diễn luôn có mẹ đi cùng đã tạo ra trong lòng mọi người hình ảnh một cô gái rất "ngoan ngoãn", nhưng sau sự việc này phần nào khán giả đã mất đi hình tượng này, chị nghĩ sao?
- Mẹ đi cùng tôi trong những chuyến lưu diễn xa, chỉ đơn giản là để chăm sóc sức khỏe cho tôi, chứ không phải để tạo dựng một hình ảnh nào để phải đánh mất nó như hiện nay. Xin mọi người công tâm với tôi.
- Sau khi cuốn băng tung ra, có nguồn dư luận cho rằng chị cũng là một gái gọi cao cấp với giá 150 USD/lần, chị nghĩ sao về điều này?
- Những người phát biểu tự hiểu điều đó, tôi không quan tâm lắm. Tôi biết mình đang làm gì, là người được công chúng tôn trọng và yêu quý tại sao tôi lại phải làm công việc như vậy.
- Chị có nói là hiện chị chịu khá nhiều áp lực từ dư luận, sự dè bỉu, bàn tán... Ngoài áp lực đó, hiện chị đã nhận được những sự chia sẻ nào?
- Những cơ quan chức năng mà tôi đã gửi đơn như Hội Điện ảnh, Sở Văn hóa - Thông tin đều có sự thông cảm sâu sắc với tôi trong sự việc đáng tiếc xảy ra. Hội Phụ nữ thành phố cũng gửi thư mời tôi đến để tư vấn cho tôi về luật pháp. Những khán giả hâm mộ cũng gửi thư chia sẻ, động viên tôi rất nhiều. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người.
- Sau những gì đã xảy ra, hiện nay chị mong muốn điều gì?
- Ngoài việc muốn khẳng định mình chỉ là một nạn nhân tôi muốn cơ quan điều tra làm rõ sự việc và áp dụng mức xử lý hình sự với thủ phạm. Tôi không làm việc này cho riêng mình mà muốn đứng về phía tất cả những người phụ nữ là nạn nhân của những trò bêu xấu trên mạng nhưng cứ bị dư luận buộc tội là thủ phạm.
Sự việc lẽ ra đã không đến nỗi trầm trọng như bây giờ nếu không có những nguồn thông tin ban đầu theo chiều hướng ác ý. Tôi thực sự là một nạn nhân và rất cần sự chia sẻ, bảo vệ chứ không phải là những lời bàn về chuyện riêng tư.
Bảo Duy thực hiện
|