|
Alicia Keys - cô gái đa tài
Bảy tuổi học chơi đàn dương cầm, 16 tuổi thảo hợp đồng thu album đầu tiên, 21 tuổi đoạt 5 giải Grammy cho album Songs in a minor. 23 tuổi tự làm mới mình bằng album The Diary of Alicia Keys. Đó là tiểu sử viết ngắn của ngôi sao nhạc pop Alicia Keys.

|
| Alicia Keys. |
Cô mơ màng nhớ lại người đã mang lại cho cô niềm say mê âm nhạc từ thuở còn thơ: “Năm tôi lên 4, tôi làm một việc chưa từng có là tham gia show biểu diễn của Cosby. Kể từ đó tôi đã tham gia biểu diễn nhiều nhưng âm nhạc vẫn chế ngự trái tim tôi. Khi tôi lớn hơn một chút, cũng chỉ có âm nhạc đủ sức chi phối cuộc đời tôi”.
Trong thế giới nhạc pop không lúc nào thiếu diva R&B với những màn trình diễn rực lửa, mầu sắc, Alicia Keys đi trên một con đường riêng một cách độc lập và tài ba với những bản ballad lay động trái tim. Từ album đầu tay A woman’s worth mang tính nghiêm chỉnh đến album "thót tim" mới nhất If I ain’nt got you, Alicia Keys đã tiến dần đến sự hoàn thiện, tròn đầy. Cô tâm sự :” Tôi viết từ kinh nghiệm riêng của bản thân, tôi chỉ viết được những cái tôi thực sự cảm nhận và thích thú”.
Gần đây các báo lá cải không ngừng đăng tải chuyện tình của cô với siêu sao Usher, đang nổi đình nổi đám. Trong bài My Boo viết chung nhau, cả hai đều nói về mối tình đầu thơ mộng, càng làm tăng thêm những lời đồn đại.
Theo Người Lao Động, không chỉ thành công trong âm nhạc, Alicia còn nhảy vào điện ảnh bởi khuôn mặt ăn ảnh và tài diễn xuất trong vai một nghệ sĩ dương cầm có thật ở New York, Philippa Schuyler. Cô nhớ lại: “Halle Berry là người đồng sản xuất bộ phim, cô thấy tôi chính là người rất hợp với nhân vật. Tôi cảm thấy vinh dự vô cùng. Giờ mới chỉ là manh nha. Chúng tôi đang cùng viết kịch bản”. Vai diễn chính này khiến Alicia ngạt thở vì dù rất muốn đóng phim cô vẫn cảm thấy mình chưa đủ sức diễn xuất những vai lớn, có cá tính như nhạc sĩ Schuyler.
Chưa dừng tại đây, cô gái tài ba còn muốn thử sức trong lĩnh vực văn chương bằng cách viết bài cảm nhận về du lịch cho tờ New York Daily News và cả viết sách nữa. “ Tôi thích được viết cho quê hương những điều tôi trải nghiệm ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đó thật tuyệt vời!”. Cuốn sách mang tên Tears of water là tập hợp những bài thơ và những bản tình ca chưa từng đăng. Cuốn sách sẽ ra mắt vào tháng 11 này là những kỷ niệm ngọt ngào của riêng cô.
|