|
Thay đổi không phải đánh mất
Nhắc đến Lê Hiếu, đồng nghiệp thường ấn tượng về cái "không giống ai" của anh. Trong lúc showbiz ồ ạt tấn công ca sĩ trẻ thì anh lại chọn cho mình lối đi lặng lẽ, còn quá sớm để nói đến "thương hiệu" Lê Hiếu nhưng không có nghĩa là không có những tia sáng lấp loé để hy vọng.
- Chuẩn bị ra mắt vol 2, anh rút được kinh nghiệm gì từ "đứa em" vol 1 vỏn vẹn mang hai chữ Lê Hiếu?
- Theo tôi, cái được nhất của vol 1 là album có chất riêng và có khán giả riêng, không dễ lẫn lộn vào cả rừng album của người khác. Nhưng thực sự tôi vẫn chưa ưng ý lắm về cách hát và mix, nhất là khâu tiếp thị, tôi thấy mình rất dở.

|
| Ca sĩ Lê Hiếu. |
- Vì sao anh không chú trọng quảng cáo sản phẩm của mình trên sân khấu?
- Lý do chủ quan riêng lúc ấy là tôi không chuẩn bị vào cuộc. Một phần do chưa có một sân khấu phù hợp. Chẳng phải tôi kén chọn mà do âm nhạc của tôi kén. Do vậy, nơi mình diễn sẽ bị thu hẹp lại, chọn lọc hơn. Đến bây giờ, tôi suy nghĩ khác.
- Anh đánh giá như thế nào về những gì đã làm trong thời gian qua?
- Những gì tôi đang làm mang tính cá nhân nhiều quá do không hiểu thị trường. Tôi nghĩ, bất kì ca sĩ trẻ nào bước vào nghề không có manager hoặc nếu có, chắc chắn ít nhiều vấp ngã do cách nhìn nhận của mình. Tôi tự thấy tôi vấp vì quá tự tin vì những gì mình đang làm. Tất nhiên, tôi không hề hối hận. Kinh nghiệm đã dạy tôi sự thích ứng với thời cuộc.
- Sự thay đổi của anh trong album vol 2 sẽ ra sao?
- Sau một khoảng thời gian lặng và quan sát, tôi thấy cần thay đổi, và chọn phương án dung hòa. Dĩ nhiên, vol 2 sẽ không đánh mất style. Người nghe vẫn nhận ra đó là Lê Hiếu, tuy nhiên có một sự gần gũi hơn, mạnh mẽ hơn. Ở vol 2, style của tôi thuần túy mang dáng dấp châu Á với những hoa văn mang nét Nhật Bản. Tôi tự lo quần áo, chỉ duy nhất một bộ đồ xuyên suốt và mặc theo ý của mình. Đúng là tôi thấy mình có sự thay đổi thần thái, nếu bạn thấy tôi cứng cáp hơn, tức là về mặt hình ảnh vol 2 tôi thành công.
- Trong 8 bài hát của vol 2, anh có kiểu làm mới đa phong cách, mục đích của anh là gì?
- Album do Hoài Sa hòa âm và tôi hài lòng vì cảm thấy có sự hòa quyện chặt chẽ những mảng màu đó từ giọng hát hòa âm đến âm nhạc. Ở đó có sự thống nhất và tiếp nối, mở đầu là sang trọng, sau đó sáng tác của tôi là sự khẳng định, tiếp theo là ca khúc mới trẻ trung và có sự chững lại, kết thúc bằng Niệm khúc mới với cách hát của riêng tôi.
- Người ta biết đến Lê Hiếu là từ Quốc Bảo nhưng khác với vol 1, lần này Quốc Bảo chỉ có một bài duy nhất, lý do của việc vắng bóng này?
- Anh Quang Dũng vừa ra CD Nguyệt với nhiều ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo có sao đâu. Tôi chỉ quan niệm ca khúc hay hợp với tôi mà thôi. Ở vol 2, tôi muốn thử sức mình làm việc đến đâu nên đã tự biên tập. Hơn nữa, anh Bảo đang thực hiện vol 4 của anh ấy, sao không nghĩ ngược lại những ca khúc hay nhất của anh Bảo đã đưa cho tôi hát đến 4 ca khúc trong album của anh ấy rồi.
- Anh nghĩ gì về chuyện vừa qua của nhạc sĩ Quốc Bảo?
- Nhạc sĩ Bảo Chấn và Quốc Bảo là hai người đã phát hiện ra tôi, giúp đỡ tôi tận tình cho đến tân bây giờ. Đó là sự cảm kích, quan trọng hơn là tôi đặc biệt yêu thích nhạc của họ, ngay từ lúc 12-13 tôi đã thuộc nhiều ca khúc của anh Chấn. Đó là tên tuổi quá lớn đối với tôi.
- Đã có công ty ngỏ ý mời anh làm ca sĩ độc quyền, ý của anh thế nào?
- Tôi là kiểu mẫu ưa bay nhảy. Tôi sợ bị ràng buộc nên tôi từ chối. Hơn nữa, tôi không nghĩ mình đang cô độc, xung quanh tôi có quá nhiều người bạn.
|