|
Đóng thuế bao nhiêu là vừa
Phần lớn ca sĩ đều cho rằng nếu được giảm hơn nữa mức thuế thu nhập thì tốt hơn vì họ kiếm được nhiều nhưng lại phải tái đầu tư khá tốn kém. Dưới đây là ý kiến của một số ca sĩ với An Ninh Thế Giới.
Mỹ Tâm: Tôi rất không vừa lòng khi có thông tin rằng tôi có thể bị truy tố vì tội trốn thuế. Mấy tuần nay, tôi và người quản lý liên tục tìm lại những hóa đơn đã được thanh toán và kê khai những khoản thu nhập của mình. Tôi chưa hề khai với ai là thu nhập của mình chỉ có 400 triệu đồng/tháng, đến tận bây giờ tôi còn chưa có được số liệu chính xác nữa là... Khi biết được tin đó, tôi vô cùng lo lắng, nhưng vì trong khoảng thời gian này tôi cũng chú tâm nhiều vào việc khai thuế nên không ý định kiện tụng làm gì. Năm qua, tôi kiếm được những khoản lớn nhưng cũng phải chi nhiều như đầu tư cho live show, rồi làm băng đĩa... Bản tính của nghệ sĩ lại thường phóng khoáng, bao giờ cũng vậy, kiếm được bao nhiêu tiêu hết từng đó. Đóng thuế là nghĩa vụ rồi nhưng nếu có mức độ giảm nhẹ hơn thì vẫn tốt hơn.
Thanh Thảo: Từ Tết đến giờ, công việc của tôi bận quá, cứ lu bù "trả nợ" nhưng show diễn mình trót nhận từ năm trước. Năm nay, tôi tuyệt đối không nhận diễn ở quán bar, phòng trà, chỉ diễn các chương trình truyền hình trực tiếp hoặc sân khấu lớn. Tôi tập trung vào kinh doanh mỹ viện và đã kinh doanh thì còn phải làm việc với ngành thuế dài dài. Tôi cho rằng, ca sĩ thì cũng có quyền và nghĩa vụ đúng như những công dân VN bình thường khác, vậy hà cớ gì người khác đóng thuế, mình lại không chịu đóng? Năm qua, tôi chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình, cát-xê không nhiều và nhà đài cũng chiết khấu 10% trước khi đưa thù lao cho ca sĩ. Tuy thế, thuế vẫn lên tới 30 triệu vì mấy hợp đồng quảng cáo.
 |
| Thanh Thảo và Quang Dũng. |
Quang Dũng: Bản thân tôi cũng chưa hề khai con số cụ thể với ngành thuế vậy mà đã có thông tin là khai gian, không biết báo chí lấy tin từ đâu? Việc đóng thuế thu nhập của nghệ sĩ ở các nước văn minh họ làm từ lâu rồi, nhưng đóng thuế thế nào cho hợp lý và nhẹ nhàng với nghệ sĩ một chút. Ví dụ, tham gia phim Lọ Lem hè phố được cát-xê 15 triệu, nhưng tôi phải chi 25 triệu cho việc may đồ diễn và việc ăn uống trong suốt quá trình quay. Vậy, nếu đóng thuế nữa thì thành ra phải bù lỗ.
Đàm Vĩnh Hưng: Vừa qua có thông tin tôi không được nhập cảnh vào Mỹ vì tội trốn thuế thu nhập, đó là tin sai hoàn toàn. Tôi không biết nói sao, nhưng giả sử 2 năm nữa Đàm Vĩnh Hưng hết xài được, không kiếm được lấy một cắc thì ai sẽ lo cho tôi đây? Tôi sẽ đóng thuế và không bình luận gì dù cũng có nhiều điều chưa thấy thỏa đáng.
Phương Thanh: Thời gian này, tôi phải nghỉ ở nhà để chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời nên không biết việc khai thuế và đóng thuế lại gấp như vậy. Chỉ đến lúc có giấy triệu tập của ngành thuế gửi về nhà tôi mới hay biết và ủy quyền toàn bộ cho chị gái, nói tôi có dấu hiệu trốn thuế là chưa chính xác và không có căn cứ. Năm qua, tôi đã dành tiền cát-xê quảng cáo để thực hiện live show đầu tiên, mà live show cá nhân thì có bao giờ lãi đâu. Với tình hình thuế má cao thế này, tôi cũng đang xem xét năm tới có ý định làm live show với quy mô lớn nữa không.
 |
| Đan Trường và Phương Thanh. | Ông Hoàng Tuấn, quản lý của ca sĩ Đan Trường: Chúng tôi chỉ mất 2 ngày để kê khai thuế năm 2004 cho Đan Trường vì Trường đã có mã số thuế cách đây 2 năm và năm nào cũng đóng thuế đầy đủ. Chúng tôi đã lưu hợp đồng vào máy tính rất cụ thể, dù là nhỏ nhất. Vừa qua, có ý kiến là một ca sĩ hạng sao như Đan Trường mà thu nhập có hơn 300 triệu đồng/năm. Tôi xin trình bày đó là thu nhập 6 tháng đầu năm, còn 6 tháng cuối Trường nghỉ diễn để quay video clip tại nước ngoài, chỉ vài buổi diễn nhỏ vào tháng 10, chúng tôi cũng đã kê khai. Tuy nhiên tâm tư của anh em nghệ sĩ cũng có lý do của nó vì họ sẽ không hề nhận được sự trợ giúp nào nếu tuổi nghề hết và không còn được yêu mến nữa. Ai cũng biết nghề hát bạc bẽo và ngắn ngủi thế nào. Nhưng tất nhiên, đóng thuế thu nhập là chuyện hết sức bình thường, lẽ ra không cần phải làm ầm ĩ đến thế.
Mỹ Lệ: Tôi cũng nghe phong thanh là phải đóng thuế thu nhập nhưng giờ lại quá gần ngày sinh con nên không thể đi đâu được. Năm qua, tôi cũng không diễn nhiều, vả lại nhiều chương trình bầu show chỉ đưa tiền trao tay, ví như hát tại phòng trà ca nhạc thì lấy đâu ra hóa đơn. Chính điều này đã cản trở việc kê khai thu nhập của mình trong suốt năm qua. Tôi dám chắc là mọi người không thể kê khai hết được, họa hoằn thì họ cũng áng chừng xem kiếm được bao nhiêu, con số đúng và chính xác đến đâu là phụ thuộc vào sự thật thà của mỗi cá nhân. Bản thân tôi đến giờ bảo kiểm tra lại những khoản thu nhập trong năm 2004 thì chắc cũng phải mất cả tuần.
|