|
Sony Ericsson W810i
Sony Ericsson W810i được thiết kế dạng thanh (candy bar) không anten ngoài, có kích thước và vẻ ngoài gần giống 2 model đã có trên thị trường trong thời gian qua là W800i và K750i. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của W810i so với nhiều model "W" khác là vỏ bên ngoài của máy được "cô đặc" gam màu cam.

W810i có màn hình 262.144 màu, sử dụng công nghệ TFT, kích thước 31x39mm, chất lượng hình ảnh hiển thị rất sắc nét, đặc biệt độ sáng là một ưu thế tuyệt vời của máy W810i. Giao diện người dùng trên W810i được thiết kế với những biểu tượng rất bắt mắt, đặc trưng như ở hầu hết các model "W" khác của Sony Ericsson.
Hệ thống bàn phím là chi tiết cần được đặc biệt nói tới vì máy có đến 3 phím bấm thông minh: 1 phím bấm 5 chiều và 2 phím 3 chiều. Hệ thống phím bấm này giúp người dùng dễ dàng điều khiển máy, nhất là các chức năng giải trí multimedia. Các phím bấm khác trong hệ thống bàn phím của W810i cũng khá dễ sử dụng. W810i còn có phím chụp ảnh, chơi nhạc, tăng giảm volume ở hai bên thân máy. Xung quanh thân máy còn có khe cắm thẻ nhớ mở rộng Memory Stick Duo Pro, cổng hồng ngoại, tắt mở máy và cổng sạc pin. Mặt sau của W810i có máy ảnh số, loa ngoài, từng chi tiết phía sau máy được thiết kế khá sắc sảo và đẹp.
Chức năng nghe nhạc được thực hiện bởi chương trình Walkman trong máy. Có nhiều giao diện chơi nhạc khác nhau nên bạn có thể nhanh chóng tìm đến danh sách nhạc, tên nghệ sĩ, các track, video... Chức năng nghe nhạc với loa phía sau máy qua thử nghiệm cho chất lượng âm thanh tốt với âm lượng lớn và không có hiện tượng rè; bạn có thể dùng W810i để làm bộ "sưu tập" nhạc cho riêng mình nhờ khả năng hỗ trợ lưu trữ bài hát bằng thẻ nhớ gắn ngoài Memory Stick Duo Pro. Tuy nhiên dung lượng nhớ trong của W810i chỉ có 20MB, thấp nhất so với các model W tại Việt Nam. Khe cắm tai nghe của máy được thiết kế nằm phía dưới đuôi máy cũng ít nhiều gây bất tiện cho người dùng.
Chức năng radio FM được thiết kế menu riêng, giúp người dùng khởi động nhanh chóng và thuận tiện. W810i còn có khả năng trình chiếu video chuẩn MPEG4 và hỗ trợ các giao tiếp Bluetooth, hồng ngoại và USB.
Như trên đã nói, mặt thứ 2 của W810i chứa máy ảnh số với ống kính được thiết kế cao hơn bề mặt của thân máy 1 chút (nếu cầm máy theo chiều ngang như cách cầm máy ảnh số thông thường). Ngay phía trên ống kính là 2 đèn flash, cạnh ống kính cũng có 1 gương nhỏ giúp tự chụp chân dung nhưng nó không có màu sáng như thông thường mà "chơi luôn" màu cam, không tiện dụng lắm. Máy ảnh số có độ phân giải 2 megapixel, chức năng tự động lấy nét và quay video. Chất lượng ảnh chụp từ máy này khá tốt.
Máy có danh bạ chứa được 2.000 tên, một tên có thể lưu đến 24 thông số khác nhau, bao gồm cả chức năng photo call. Khả năng tìm kiếm trong danh bạ của máy tốt nhưng W810i không thể hiển thị cùng 1 lúc danh bạ của máy và danh bạ trong SIM (muốn xem danh bạ SIM, phải vào thư mục SIM để tìm).
(Theo Thế Giới Vi Tính)
|