|
Nắp trượt siêu mỏng D820
Di động nắp trượt D820 có kích thước dày hơn ĐTDĐ nắp gấp vỏ sò siêu mỏng Motorola V3i chỉ 1 mm. Cùng với vỏ máy đen tuyền và thân máy được thiết kế khá thanh thoát, D820 dù rất thời trang nhưng lại phù hợp với đông đảo đối tượng người dùng.

|
| Samsung D820. |
Màn hình TFT 262.144 màu của D820 khá lớn, kích thước 44x33mm, chất lượng hiển thị hình ảnh tốt cùng độ sáng cao. Điểm Jbenchmark để đo chất lượng hiển thị hình ảnh trên màn hình của D820 là 116 điểm, thấp hơn Samsung D600 (132 điểm), cao hơn E730 (39 điểm). Các hình ảnh có sẵn trong máy dùng làm hình nền và hình minh họa cho mỗi tính năng trong máy cũng cuốn hút bởi nó khá đẹp và vui nhộn.
Tất cả các phím bấm điều khiển của D820 đều nằm trên nắp máy cùng màn hình, trong khi đó các phím số (và cả chữ) chỉ xuất hiện khi người dùng trượt nắp lên phía trên, các phím này dễ sử dụng vì kích thước lớn. Ngay phía dưới bàn phím số là 2 loa ngoài; hai bên thân máy có cổng cắm tai nghe, sạc pin và khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD (TransFlash). Bộ nhớ trong của D820 là 73MB.
Ngay trên màn hình là máy ảnh số có độ phân giải 1,3 megapixel, chức năng quay video và ống kính của máy ảnh có thể xoay 180 độ, có nghĩa là bạn có thể xoay ống kính máy ảnh từ trước ra sau (hoặc ngược lại). Máy ảnh số còn có khả năng tự động cân bằng trắng và ISO...
Máy này không được tích hợp đèn flash nhưng khả năng điều chỉnh ánh sáng tự động lại phát huy hiệu quả cao. Chất lượng ảnh chụp trên máy thử nghiệm không gây được ấn tượng lắm. Tuy nhiên, khả năng ghi video của D820 lại cho chất lượng phim khá tốt, độ phân giải tối đa cho quay phim là 352x288 pixel. Máy có 2 chế độ quay: để gửi đi bằng tin nhắn MMS và quay bình thường (người dùng có thể ghi video với dung lượng tùy khả năng nhớ). Người dùng D820 cũng có thể nghe nhạc (MP3/AAC/AAC+), xem video (MPEG4, H.263). Loa ngoài của D820 cho chất lượng âm thanh 3D tuyệt vời. Máy cũng cho phép người dùng xuất âm thanh và hình ảnh ra tivi bằng cáp; có điều D820 lại không có chức năng radio FM.
D820 là điện thoại GSM 4 băng tần: 850/900/1800/1900 MHz. Máy có giao tiếp USB và Bluetooth (phiên bản 1.2), hỗ trợ GPRS class 10 với trình duyệt WAP 2.0/xHTML; khả năng gửi dữ liệu bao gồm SMS, EMS, MMS và e-mail (POP3/SMTP/IMAP4). Các chức năng tốt khác của D820 bao gồm: thoại rảnh tay, danh bạ 2.000 tên, sử dụng nhạc MP3 làm nhạc chuông, Java MIDP 2.0 và khả năng chỉnh sửa hình ảnh Picsel viewer, Document viewer (Excel, Word, PowerPoint)...
|
Mạng: GSM 900/1800/1900 MHz Kích thước: 97x52x14,9 mm Trọng lượng: 103g Thời gian chờ: 180 giờ Thời gian đàm thoại: 3 giờ Màn hình: TFT 262.144 màu Máy ảnh số: 1,3 megapixel, quay video, flash Bộ nhớ trong: 73 MB Thẻ nhớ: microSD (TransFlash) Kết nối: Bluetooth, USB Multimedia: Chơi nhạc MP3/AAC, MPEG4, TV output
Samsung D820 có giá 6,45 triệu đồng. Linh kiện bán kèm: tai nghe stereo, sách hướng dẫn sử dụng... Máy có giao diện tiếng Việt và đã được cài đặt sẵn cấu hình cho WAP cũng như MMS. |
(Theo Thế Giới Vi Tính)
|