|
Thời trang Philips 968
Với camera 1,3 Megapixel, màn hình lớn 262.000 màu có khả năng chuyển động linh hoạt, phiên bản chạy hệ điều hành Linux này mang đến cho bạn cảm giác được sử dụng một máy ảnh thực thụ.

|
| Philips 968. |
Philips 968 có kiểu dáng rất đặc biệt khiến cho người ta không khỏi không chú ý. Ngoài khả năng gấp, phần trên của máy còn có thể xoay ngang 180 độ. Camera không nằm ở vị trí truyền thống, phía trước hoặc sau thân máy, mà nằm ở một đầu khớp nối thân máy, tức là bên sườn phải khi đóng máy.
Khả năng chuyển động linh hoạt cùng vị trí camera giúp cho người sử dụng tạo được nhiều góc quay đa dạng khi chụp ảnh và quay video, giống như N90 của Nokia hay phiên bản đàn anh Philips 766. Bàn phím cũng khá lạ kiểu, với phím điều chỉnh hướng 5 chiều thay vì đặt ở trung tâm lại nằm lệch hẳn sang bên phải máy, còn các phím chức năng được bố trí bên trái.
Ngoài những điểm trên, nhìn chung Philips 968 trông khá to (chiều dày thân máy là 27 mm), phù hợp với bàn tay lớn của nam giới. Màn hình TFT của máy thuộc loại cảm ứng điện từ (nhập liệu bằng bút stylus), độ phân giải 240x320 pixel, hiển thị được 262.000 màu. Máy được ứng dụng công nghệ nhận dạng chữ viết, cho phép người sử dụng viết chữ tượng hình và chữ La tinh lên màn hình.
| Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 05x49x27,5 mm Khối lượng: 147 g Màu: đen và trắng Mạng: GSM 900/1.800/1.900 MHz Hỗ trợ: GPRS Class 10, WAP 1.2.1 Tốc độ truyền dữ liệu: 32-48 KB/s Tương thích với định dạng hình ảnh: JPEG, MPEG-4 Giao tiếp : USB Pin: Lithium-Ion 1.450 mAh Thời gian thoại: 4 giờ Thời gian chờ: 240 giờ Thời gian bán ra: trong quý III Giá bán: chưa có thông tin |
Philips 968 là một trong những điện thoại hiếm hoi của Philips dùng hệ điều hành Linux. Máy được hỗ trợ GPRS và WAP 1.2.1, cho phép lướt web không dây, gửi nhận tin nhắn tức thời, MMS, email. Ngoài nhạc chuông 64 âm sắc, Philips còn có nhạc chuông MP3. Bộ nhớ trong của máy có dung lượng tới 40 MB.
Bộ phận nổi bật nhất là camera 1,3 triệu điểm ảnh kèm theo đèn flash, cho phép chụp ảnh 1.280x960 pixel và quay video. Chức năng ở chế độ ghi hình không nhiều, chỉ có zoom số và phần mềm biên tập hình ảnh để người sử dụng xử lý ảnh sau khi chụp. Nếu bộ nhớ trong không đủ để lưu trữ dữ liệu, bạn có thể sử dụng thẻ nhớ SD.
Qua cổng USB, theo Số Hoá, bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu hoặc chuyển ảnh từ 968 sang máy tính. Máy cũng được hỗ trợ Java MIDP 2.0, cho phép tải thêm nhạc chuông, hình ảnh, trò chơi từ mạng. Các ứng dụng cũng khá đầy đủ, trong đó nổi bật là lịch âm, ghi nhớ giọng nói, chương trình chiếu video.
|