 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu): Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ sáu, 2/3/2007, 12:03 GMT+7 |
|
|
Cần lên án
- pham thi hong thanh (hongthanh168@yahoo.com)
Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Thanh Long. Dù rằng em T.T. viết những điều đó trên blog nhưng những cái mà em viết ra mọi người đều có thể đọc được. Bạn có thể nghĩ xấu về một ai đó, thậm chí chửi mắng một ai đó trong suy nghĩ, không ai có thể biết để kết tội bạn được. Nhưng khi lời nói đó đã đi qua cửa miệng, bạn phải chịu trách nhiệm về lời nói đó của mình. Viết blog cũng giống như lời nói đã ra cửa miệng rồi bạn ạ. Và chửi mắng ai đó trên blog cũng nên bị kết tội như là lăng nhục người khác. Dù nhà nước ta chưa có luật về viết blog nhưng chúng ta cũng phải lên án hành động đó. Chính vì đất nước chúng ta là đất nước mà lợi ích của người dân hàng được đặt lên hàng đầu nên chúng ta cần phải lên án. Tự do thái quá của một người sẽ dẫn đến mất tự do cho những người khác. Huống chi, người Việt chúng ta có truyền thống Tôn sư trọng đạo. Theo tôi nghĩ hành động của em T.T. là không thể chấp nhận và cần xử lý.
|
|
|