Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Khống chế 'đầu hàng sớm'

Các biện pháp tránh thai

Trục trặc phòng the

Bệnh lây qua đường tình dục
 
Thứ sáu, 25/4/2008, 09:27 GMT+7

Già còn ham 'chuyện ấy'

Ngày nay, do ăn uống đủ chất, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày một chất lượng, nhiều ông ở lứa tuổi U60 tuyên bố hùng hồn: vẫn “chạy” tốt. Trong khi đó, các bà ở vào ngưỡng tuổi này dường như "lửa lòng" đã tắt nên thường tìm cách tránh né, thoái thác “chuyện ấy” một cách quyết liệt.

Điều này dẫn đến không ít điều oái oăm, dở khóc dở cười trong mối quan hệ của các cặp vợ chồng già.

Không phải mẫu người hay nói toạc “chuyện ấy” ra, nhất là đã có tuổi nên chị Lan lại càng không dám bỗ bã như mấy bà cùng phòng, nơi chị làm việc.

Mỗi lần các bà ngồi buôn dưa lê là chị chỉ ngồi nghe hóng hớt, ai hỏi về chuyện vợ chồng chị cũng chỉ cười trừ. Chị không dám nói càng không dám hỏi ai về cái sự mà mình gặp phải vì nỗi niềm của chị dường như đi ngược lại với gia đình họ.

Số là năm nay chị đã 49 tuổi, chồng chị xấp xỉ 60. Cả hai sắp lên ông nội, bà ngoại đến nơi rồi bao nhiêu lo toan của cuộc sống cộng vào tuổi tác làm chị thờ ơ với chuyện ân ái.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, ông chồng chị dường như chẳng già đi chút nào, vẫn cứ hừng hực như tuổi 30. Gì chứ tuần nhẹ nhàng ông cũng phải “đề nghị khiếm nhã” với chị không dưới hai lần. Còn nhiều lúc có hứng lên đêm đến ông "hành" chị không thể yên thân.

Đáp ứng không nổi chị phải ra ngủ riêng. Nhưng ngủ riêng rồi thì lại không yên tinh thần. Lúc nào chị cũng nơm nớp lo chồng ngoại tình hoặc đến những nơi không lành mạnh để giải quyết.

Lần nào các bà các chị trong phòng, bạn bè đề cập đến “chuyện ấy” là chị lại dỏng tai lên để nghe. Khổ nỗi, quanh đi quẩn lại chả thấy ai giống mình, chỉ thấy kêu ca chồng yếu quá, rồi bàn nhau xem có món gì bổ, thuốc gì hay cho “cái khoản ấy” rồi hò nhau đi mua. Chẳng nhẽ lại hỏi xem có ai biết món gì, thuốc gì ăn uống vào để làm giảm khả năng đi thì mang tiếng quá. Nhưng sự thực chị rối hết cả lòng, chỉ nhăm nhăm tìm xem có cái gì để hãm bớt cái khoản “yêng hùng” của chồng mà không được.

Chẳng khác lắm với hoàn cảnh nhà chị Lan, bà Huệ cũng đang đau đầu trước ông chồng "trở chứng" của mình. Dù qua tuổi 50 đã lâu nhưng nhờ siêng năng rèn luyện, ông Thành vẫn rất khỏe, với chuyện gối chăn còn "sung sức" lắm và coi đó cũng là một niềm vui. Tuy vậy, có người tung mà chẳng có kẻ hứng, ông rạo rực là vậy nhưng lại luôn bị bà Huệ khước từ khi có "nhu cầu". 

Những lúc lửa trong người bốc lên rừng rực, ông lay bà dậy thì bị đẩy ra hoặc lấy lý do thoái khác: sợ con cái trong nhà biết sẽ cười cho. Thế là ham muốn chưa kịp bùng lên đã bị bà dập tắt tơi bời. Ông đành tiu nghỉu nằm chèo queo, trở mình từ bên nọ sang bên kia rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ông than: "Sống chung với nhau bao năm trời, thế mà dạo gần đây bà ấy tìm cách tránh né tôi như thể sợ quái vật. Tôi vẫn muốn được "chiều chuộng" và cần những giây phút mạnh mẽ như hồi trai tân.Vậy mà bà ấy không chịu hiểu cho”.

"Người phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh nhu cầu tình dục đều giảm sút. Trong khi đó, nhu cầu của đàn ông thì có giảm nhưng đối với nhiều người, khả năng của họ vẫn cao hơn so với nhu cầu của bạn đời. Điều đó làm không ít bà vợ khốn đốn và lo lắng.

Hai trường hợp trên không phải là hiếm và có rất nhiều các bà vợ lâm vào hoàn cảnh như vậy. Thực ra, chưa có tài liệu nào khẳng định đến độ tuổi nào người phụ nữ không còn ham muốn, cũng giống vậy đối với nam giới. Như vậy, có thể nói, việc hai bên đáp ứng được nhu cầu của nhau là chuyện có thể “xử lý” được.

Người phụ nữ nên tìm hiểu các kiến thức khoa học về tình dục học hoặc đến với các chuyên gia tư vấn khi gặp trường hợp tương tự chứ không nên tìm những phương pháp tiêu cực như ngủ riêng, cự tuyệt quan hệ, tìm các thực phẩm, thuốc để “triệt” khả năng của đức ông chồng.

Điều quan trọng là sự hòa hợp giữa hai bên, tìm được sự đồng cảm cộng với những hỗ trợ của thuốc, chất phụ gia cho tình yêu, chắc chắn sẽ không ai còn phải lăn tăn về chồng nữa", bà Phạm Thị Lan, trưởng phòng tư vấn tâm lý của công ty An Việt Sơn (điện thoại 1900 58 58 86) cho ý kiến.

Ngọc Minh

 


   

   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp